Festival Huế 2014: Nơi hội tụ và tỏa sáng của văn hóa năm châu

Thứ hai, 07/04/2014 11:58

(Cadn.com.vn) - Chưa đầy 1 tuần nữa (12-4), những chuỗi ngày lễ hội đa sắc màu của Festival Huế 2014 sẽ lần lượt diễn ra. Đây là kỳ Festival có quy mô lớn nhất từ trước tới nay gồm 38 quốc gia khắp năm châu lục đăng ký tham gia với 68 đoàn nghệ thuật. Trước thềm diễn ra lễ hội, P.V Báo Công an TP Đà Nẵng đã có cuộc trao đổi với ông Ngô Hòa- Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Festival Huế 2014.

Ông Ngô Hòa

P.V: Trải qua 7 kỳ Festival và đây là kỳ thứ 8, vậy quy mô Festival Huế lần này như thế nào, thưa ông?

Ông Ngô Hòa: Festival Huế 2014 tiếp tục với chủ đề "Văn hóa với hội nhập và phát triển", trong khuôn khổ là hợp tác giao lưu văn hóa của các quốc gia Đông Á và Mỹ Latinh. Festival Huế là một sự kiện văn hóa nổi bật của Việt Nam là nơi giao lưu, hợp tác của các nền văn hóa nghệ thuật của trong nước và quốc tế, là nơi quảng bá hình ảnh văn hóa con người Việt Nam ra cộng đồng quốc tế. Ở kỳ thứ 8 này, bạn bè cộng đồng quốc tế đồng hành và tham gia với quy mô và chất lượng cao hơn.

Có 38 quốc gia khắp 5 châu lục đăng ký tham gia với 68 đoàn nghệ thuật (tăng 9 quốc gia so với Festival lần thứ 7-2012). Đặc biệt là sự góp mặt của nhiều đoàn nghệ thuật đẳng cấp quốc tế như: Đoàn nghệ thuật Bati-Holic đến từ Cố đô lịch sử Kyoto (Nhật Bản), nhóm vũ nhạc Tararam của Israel, ban nhạc Sururu na Roda của Brazil, dàn nhạc OSP Nadarzyn- Ba Lan, Đoàn nghệ thuật truyền thống Gukak Quốc gia của Hàn Quốc, Ban nhạc Amigos được chọn là Đại sứ văn hóa của Hoa Kỳ cho dự án âm nhạc "Đưa âm nhạc Mỹ ra thế giới" của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, Nhóm múa ba lê dân gian Guadalaajara và ban nhạc Mariachi của Mexico, chương trình xiếc "Làng tôi"... sẽ lần đầu tiên có mặt tại Festival Huế. Ngoài ra, lần đầu tiên tại Festival Huế sẽ có chương trình sân khấu hóa tôn vinh Ca Huế "Âm sắc Hương Bình".

Đặc biệt, trong suốt thời gian diễn ra Festival, sẽ có nhiều hoạt động quan trọng mang tầm quốc gia, quốc tế như: Hội nghị Bộ trưởng Văn hóa các nước ASEAN+3, Đêm nghệ thuật ASEAN, Liên hoan Múa quốc tế; Hội thảo Hiệp hội du thuyền Châu Á, Tọa đàm Ngoại giao đoàn "Tăng trưởng xanh bền vững trên nền tảng văn hóa - di sản và môi trường". Festival lần này, không gian nghệ thuật mở rộng không chỉ trong phạm vi Hoàng thành Huế, Ngọ Môn,... mà còn mở ra ở nhiều điểm cộng đồng khác. BTC sẽ đưa các đoàn nghệ thuật trong nước và quốc tế về tận nông thôn, từ trung tâm huyện lỵ, thị xã đến miền núi, miền biển phục vụ người dân; vào bệnh viện phục vụ cho bệnh nhân; đến các trụ sở của CA, quân đội để phục vụ CBCS của lực lượng vũ trang, đến khu công nghiệp để phục vụ cho công nhân...

Một tiết mục trong chương trình nghệ thuật Festival Huế 2012.

P.V: Xin ông cho biết công tác chuẩn bị Festival đến thời điểm này?

Ông Ngô Hòa: Có thể khẳng định, đến thời điểm này, mọi công tác cho Festival đã cơ bản hoàn tất. Các chương trình chính đã hoàn thiện và chờ tổng duyệt trước khi chính thức khai diễn; các sân khấu, khán đài nơi diễn ra các lễ hội "đinh" đã đạt hơn 90% khối lượng công việc; các chương trình nghệ thuật cộng đồng, triển lãm, thư pháp... đều cơ bản hoàn tất. Hiện, một số đoàn nghệ thuật quốc tế đã có mặt tại Huế. Đặc biệt, tỉnh TT-Huế đã triển khai các phương án cụ thể trong phòng chống tội phạm, trộm cắp, cướp giật... và đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn cho du khách cũng như các đoàn nghệ thuật.

PV: Được biết, năm 2007, Thủ tướng đã ký quyết định phê duyệt xây dựng Huế là thành phố Festival đặc trưng của Việt Nam. Vậy lễ hội này đã tác động như thế nào đến sự thúc đẩy phát triển du lịch của tỉnh, thưa ông?

Ông Ngô Hòa: Trong quá trình xây dựng TT-Huế là một trung tâm văn hóa đặc sắc thì Festival Huế như là một thiết chế. Đó là một thiết chế lễ hội. Festival Huế là của toàn dân, được người dân hưởng ứng tham gia và đã đưa lại nhiều thành công lớn. Có thể nói, các kỳ Festival Huế vừa qua đã mang đến hiệu quả một cách toàn diện, kể cả chính trị, ngoại giao, kinh tế, văn hóa, xã hội.

Trong đó, nổi bật và rõ ràng nhất là tạo ấn tượng, độc đáo hấp dẫn du khách đến với TT-Huế, thúc đẩy ngành kinh tế mũi nhọn- du lịch phát triển, tạo nên một điểm đến hấp dẫn của cả nước... Cụ thể, năm 2013, TT-Huế đón 2,6 triệu lượt khách; trong đó 1,7 triệu lượt khách lưu trú, so với năm 2.000, tăng khoảng 10 lần. Đến thời điểm này, qua thống kê từ các dịch vụ lưu trú, có khoảng 200.000 lượt khách, trong đó hơn 90.000 lượt khách quốc tế đến Huế trong thời gian diễn ra Festival 2014.

P.V: Xin cảm ơn ông!

H.Lan (thực hiện)

 

 

Những chương trình nghệ thuật chính tại Festival Huế 2014

Lễ Khai mạc lúc 20 giờ ngày 12-4 tại Kỳ đài- Quảng trường Ngọ Môn; Lễ hội Áo dài 20 giờ 30 ngày 14 và 17-4 tại Kỳ đài- Quảng trường Ngọ Môn; Đêm Hoàng Cung 19 giờ 30 ngày 15 và 19-4 tại Đại Nội; Chương trình tôn vinh Ca Huế "Ngày hội Âm sắc Hương Bình" 20 giờ ngày 16-4 tại Nghinh Lương Đình; "Đêm Phương Đông" 20 giờ 30 các ngày 13, 15, 16, 18-4 tại Sân Điện Thái Hòa; Nghệ thuật sắp đặt lửa Carabosse (Pháp) tại cầu Trường Tiền từ 19 giờ 30 đến 22  giờ ngày 18 và 20-4; Lễ hội đường phố với chủ đề "Di sản và sắc màu văn hóa" của các nước Đông Á - Mỹ La tinh vào ngày 13, 15, 17, 19-4; Các hoạt động biểu diễn đường phố của Đoàn Nghệ thuật Cà Kheo- Bỉ, Dàn nhạc OSP Nadarzyn- Ba Lan trên các đường phố trung tâm TP Huế vào 16 giờ từ ngày 13 đến 19-4; Chương trình nghệ thuật "Đêm ASEAN" 19 giờ 30 ngày 19-4 tại Sân Điện Thái Hòa và Lễ Bế mạc 20 giờ 30 ngày 20-4 tại Công viên cầu Gia Hội.